Kỷ luật một chủ tịch phường vì chứng nhận sai

Vào năm 2004, ông Hoài đến nhà bà Ba để kêu bà bán thửa đất hơn 200 m2 tại đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 8, TP Mỹ Tho, cho cha mình là ông Cao Văn Phước với lý do đất này trong diện đang chờ giải tỏa. Việc mua bán này không có hợp đồng, chỉ có giấy thỏa thuận giữa hai người và ông chủ tịch phường ký giấy chứng nhận. Sau đó, ông Hoài đưa cho bà Ba 16 triệu để dọn nhà đi. Đợi mãi không thấy đất mình bị giải tỏa, bà Ba làm đơn tố cáo ông Hoài với cơ quan chức năng là ông Hoài có hành vi lừa đảo bà Ba.

M.SƠN - (Theo NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm