Lâm Đồng báo cáo vụ 2 xe khách ‘dìu nhau’ trên đèo

Ngày 15-8, Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đơn vị đã gởi báo cáo nhanh đến Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia về vụ việc hai xe khách va chạm tại đèo Bảo Lộc ngày 13-8 gây nhiều thông tin trong dư luận.

Hiện trường vụ va chạm

Theo ông Nguyễn Hữu Thắng- Chánh Văn phòng ban ATGT tỉnh Lâm Đồng, tỉnh đã báo cáo với bộ về vấn đề này.

Theo đó, nguyên nhân được xác định là do xe khách 51B-054.27 do ông Lương Đức Hưng (ngụ quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) điều khiển đã không giữ khoảng cách an toàn theo quy định của Luật An toàn giao thông đường bộ nên đã gây ra va chạm với xe khách 72B- 018.06 do ông Văng Lữ Cường (ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) điều khiển chở theo 44 người đang lưu thông cùng chiều phía trước.
Như đã đưa tin, lúc 15h30 phút ngày 13-8, tại Km102, Quốc lộ 20, Thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng, ông Hưng điều khiển xe khách 51B-054.27 chở theo 37 hành khách đang lưu thông theo hướng TP. Bảo Lộc - Đồng Nai. Khi xe lưu thông qua địa điểm trên, đã xảy ra va chạm với xe khách 72B- 018.06. Hậu quả là một hành khách ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu bị xây xát nhẹ, hai phương tiện bị hư hỏng, gây kẹt xe cục bộ đèo Bảo Lộc.
Theo xác định ban đầu của cơ quan chức năng, xe 72B- 018.06 (nhà xe Thảo Hồng) và xe khách 51B-054.27 cùng vượt một phương tiện khác tại khúc cua trên đèo. Khi xe Thảo Hồng thấy có phương tiện ngược chiều nên thắng lại, xe khách phía sau không giữ khoảng cách an toàn đã tông vào đuôi xe Thảo Hồng.
Sau vụ va chạm, tài xế thông tin cho báo chí là xe bị mất thắng, ông tông vào đuôi xe phía trước và được chiếc xe này dìu 30 mét xuống đèo.
“Xe khách 51B-054.27 hiệu xe Hyundai Universe Express đời 2016, việc mất thắng do lỗi kỹ thuật ở xe là rất khó xảy ra”, một CSGT cho hay.
Hiện, phía Công an huyện Đạ Hoai vẫn đang tiếp tục kiểm tra xe và làm rõ lời khai bị mất thắng “tạm thời” của tài xế Lương Đức Hưng để xử lý vụ việc theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm