VỤ “MỘT XÃ CÓ CẢ CHỤC NGƯỜI “HIẾN” THẬN ĐỂ TRẢ NỢ, THOÁT NGHÈO! ”

Lần ra những người môi giới hiến thận

Chiều 18-4, Công an TP Cần Thơ cho biết đang tiếp tục làm rõ có việc môi giới hay không. Cụ thể, thời gian qua người dân ở huyện Cờ Đỏ đi các nơi để “hiến” thận và khả năng có việc môi giới. Trước đó, qua xác minh việc một số người dân ở xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ “hiến” thận gây xôn xao dư luận, công an xác định có hai trường hợp sang Trung Quốc để “hiến” thận. Đó là trường hợp anh DL (23 tuổi, ngụ ấp 7) và anh NPA (39 tuổi, ngụ ấp 5) - cùng thuộc xã Thạnh Phú; một số trường hợp còn lại thì “hiến” thận tại BV 115 (TP.HCM), BV Việt-Đức (Hà Nội). Những trường hợp “hiến” thận đều có gia cảnh nghèo khó, đang gánh nợ nần hoặc người thân bị bệnh nhưng không có tiền để trang trải chi phí điều trị…

Trường hợp gia đình ông NVY ở ấp 5, xã Thạnh Phú, có bốn người con “hiến” thận. Trong đó, NPA hiến thận từ năm 2002 tại Quảng Đông (Trung Quốc) thông qua một phụ nữ thường gọi là cô Sáu (ngụ TP.HCM) và PA hiến thận cho một Việt kiều Mỹ tên V. với số tiền được trả 50 triệu đồng. Đến tháng 3-2008, em trai PA là NPA “hiến” thận cho một người đàn ông tại BV 115 (TP.HCM) và được bồi dưỡng 55 triệu đồng. Còn người em là NTH thông qua anh trai đã liên lạc với cô Sáu và được người phụ nữ này bố trí ra Hà Nội để thực hiện cắt thận để lấy thận của H. ghép cho người khác, xong việc H. được đưa cho 110 triệu đồng. Cũng theo xác minh của Công an TP Cần Thơ, trường hợp anh DL (ảnh) sang Trung Quốc hiến thận vào cuối năm 2012 và được bồi dưỡng 100 triệu đồng thông qua một người đàn ông tên Út ở TP.HCM.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm