Lần theo máy tính “bốc hơi” bắt trộm cắp liên tỉnh

Nhóm này gây ra hơn 30 vụ trộm cắp ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên-Huế… chủ yếu “ăn hàng” các trụ sở công ty, xí nghiệp.

Cuối tháng 9-2013, tại Công ty Hiếu Linh (quận Cẩm Lệ) và Công ty Bảo hộ Lao động Bảo An (quận Liên Chiểu) bị trộm cạy cửa lấy đi ba máy tính xách tay trị giá hơn 25 triệu đồng. Hai máy tính của Công ty Hiếu Linh có cài đặt hệ thống phần mềm dò tìm khi bị thất lạc. Khi máy tính khởi động, đăng nhập Internet thì sẽ tự động kích hoạt cung cấp thông tin vị trí của máy, địa chỉ IP, ảnh chụp từ webcam…

Đặng Văn Dự, Lê Văn Hoàng.(Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Từ đây, công an đã lần ra hai chiếc máy tính bị trộm được bán cho anh Võ Văn L. tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu). Theo anh L., người bán máy là Lê Văn Hoàng và Đặng Văn Dự. Tại công an, Dự cùng Hoàng khai đã đột nhập vào hai công ty lấy đi ba laptop.

Mở rộng điều tra, công an xác định còn hai đồng phạm khác là Hùng và Vũ (chưa rõ lai lịch, đã bỏ trốn). Nhóm này gây ra 31 vụ đột nhập, trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, Hoàng khai còn vào nhà dân để trộm. Thủ đoạn thường dùng là dùng thanh sắt đập vỡ kính bảo vệ hoặc cạy cửa thoát hiểm để đột nhập vào trong nhà cao tầng. Cụ thể, nhóm Hoàng “viếng thăm” nhà bà Phạm Thị H. (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) lấy một sợi dây chuyền, đôi bông tai vàng và 45 triệu đồng. Chúng đột nhập khu biệt thự ở phường Vĩ Dạ (TP Huế) lấy một sợi dây chuyền vàng, hai vòng đeo tay vàng. Tại nhà một người dân huyện Thăng Bình (Quảng Nam), Hoàng trộm tám khâu vàng (loại hai chỉ) và 6 triệu đồng. Toàn bộ số tiền, vàng trộm được nhóm Hoàng, Dự chia nhau tiêu xài.

LỆ THỦY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm