Lấy 1,3 tỉ đồng đưa cho vợ rồi trốn truy nã 20 năm

Ông Tâm bị bắt sau 20 năm trốn truy nã tội tham ô tài sản và cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng.

Theo hồ sơ, tháng 7 năm 1995, ông Tâm làm Cửa hàng trưởng Cửa hàng lương thực huyện Hưng Nguyên tự ý duyệt chi 180 triệu đồng không qua thủ tục kế toán tài vụ duyệt cho vay để đưa cho vợ là Cao Thị Thành- người ngoài cơ quan, vay.

Ngoài số tiền trên, Tâm còn duyệt không qua tài vụ cho vợ của mình vay thêm 620 triệu đồng.

Bị can Lê Văn Tâm.

Đến ngày 21-8-1995, Tâm lấy danh nghĩa Cửa hàng trưởng Cửa hàng lương thực Hưng Nguyên đã làm thủ tục xin vay cho cơ quan số tiền 500 triệu đồng của Cửa hàng lương thực huyện Yên Thành (Nghệ An). Khi vay được số tiền trên, Tâm không đưa vào nhập quỹ cửa hàng mà đưa cho vợ sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi đưa cho vợ mình số tiền trên, Tâm bỏ trốn. Còn vợ của Tâm là bà Thành bị xử phạt 5 năm tù về tội sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa.

Ngày 25-5-1997, Tâm bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định truy nã đặc biệt về tội danh tham ô tài sản và cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng.

Tổng số tiền 1,3 tỉ đồng nêu trên, cho đến nay, Cửa hàng lương thực huyện Hưng Nguyên và huyện Yên Thành vẫn chưa thu hồi được.

Sau khi mãn hạn tù, bà Thành vào TP HCM sinh sống, còn Tâm "vẫn cao chay xa bay".

Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Nghệ An đã từng truy tìm, xác định Tâm sang Nga trốn truy nã rồi quay về ẩn náu ở các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên. Đến tháng 7-2017, Tâm bị bắt ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm