Mang hơn 30 kg ma túy vào khách sạn

Sáng 26-10, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp cùng nhiều đơn vị chức năng triệt phá đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam, bắt hai người thu giữ 10 bánh heroin và 32 kg ma túy đá.

Trần Thanh Xuân và Võ Quốc Dương bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: TH.MẠNH 

Trưa 25-10, Ban chuyên án phát hiện Trần Xuân Thanh (30 tuổi, quê huyện Yên Thành, Nghệ An, trú tại Viêng Chăn, Lào) và Võ Quốc Dương (41 tuổi, huyện Diễn Châu, Nghệ An) vận chuyển “hàng” từ Lào về thuê phòng khách sạn ở thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Ban chuyên án Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên Phòng, Hải quan Hà Tĩnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra phòng ở của Thanh và Dương. Tại đây, phát hiện bốn bao tải màu xanh chứa 30 kg ma túy tổng hợp (ma túy dạng đá).

Khám xét phương tiện của hai người này ở sân khách sạn, Ban chuyên án thu giữ thêm 10 bánh heroin và 2 kg ma túy đá được cất giấu trong vách ngăn ô tô.

Bước đầu Thanh, Dương khai nhận rời quê Nghệ An sang Lào sinh sống rồi nhìn thấy món lợi từ buôn ma túy. Họ đóng vai khách du lịch, đưa số ma túy trên từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. 

 

Trước đó, chiều 23-10, xe khách 38B-013.15 chạy tuyến Lào- Nghệ An, về đến Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện dưới ghế tài xế có ma túy nên bí mật theo dõi.

Đến 18 giờ 30 cùng ngày, Bộ đội biên phòng và cơ quan chức năng bắt quả tang tài xế xe này là Phan Tuấn Vũ (25 tuổi, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) giao ma túy cho Đinh Xuân Thắng (19 tuổi, huyện Minh Hóa, Quảng Bình). Tang vật thu giữ gồm 191 viên ma túy tổng hợp, 47 viên thuốc lắc, hai túi nyon chứa ma túy đá, 100 viên đạn súng thể thao, 6,5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm