Mâu thuẫn, hai thuyền viên đâm nhau trên biển

Theo điều tra ban đầu của đồn Biên Phòng (BP) Rạch Gốc, vào lúc khoảng 14 giờ, ngày 19-11-2014, đối tượng Nguyễn Văn Tâm là thuyền viên của tàu đánh cá mang số KG 90487 TS do ông Nguyễn Trung Tính, 42 tuổi, ngụ, Hòn Nghệ, Kiên Lương, Kiên Giang làm thuyền trưởng.

Trên tàu gồm 17 thuyền viên, hành nghề cào đôi. Khi đang hoạt động tại vùng biển cách cửa Rạch Gốc khoảng 65 hải lý về hướng Tây Nam thì Nguyễn Văn Tâm và thuyền viên Hoàng Văn Không, 39 tuổi, ngụ Tây Yên, An Biên, Kiên Giang xảy ra mâu thuẫn. Tâm đã dùng dao nhọn cán vàng đuổi đánh và đâm 2 nhát vào tay phải, đùi phải Không (vết thương ở đùi rộng khoảng 03cm, sâu 06cm, lưỡi dao bị gãy nằm trong đùi) và bị mất nhiều máu.

Các thuyền viên trên tàu tổ chức sơ cứu vết thương và thông báo cho đồn BP Rạch Gốc nhờ hỗ trợ. Nhận được tin, đồn BP Rạch Gốc đã yêu cầu thuyền trưởng nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ để cứu chữa. Đến 14 giờ cùng ngày tàu KG 90487 TS đã vào đến cửa biển Rạch Gốc.

Đồn Biên phòng Rạch Gốc tổ chức lực lượng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Ngọc Hiển. Đồng thời bắt giữ đối tượng Tâm bàn giao Công an TT.Rạch Gốc.

 Đến 19 giờ cùng ngày, sức khỏe của nạn nhân Hoàng Văn Không đã ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm