Mâu thuẫn trên bàn nhậu, rút dao ‘giải quyết’

Trước đó, vào tối ngày 9-9, hai đối tượng trên cùng nhóm thanh niên khoảng 20 người ngồi nhậu mừng sinh nhật bạn tại một quán nướng trên đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng). Sau đó, một số người trong nhóm này ra về, còn lại anh Đỗ Văn Hảo (ngụ Thăng Bình, Quảng Nam), Đăng, Dư, một thanh niên tên Lộc cùng sáu người khác ngồi lại nhậu tiếp.

 Trần Quang Đăng

Trong lúc nhậu, nhóm này lại phát sinh mâu thuẫn nên có lời qua tiếng lại. Thấy vậy, Hảo và Lộc đứng lên định đi về. Bực tức, Đăng chạy đến bàn đựng chén, đĩa của quán nhậu rút con dao xông vào chém hai người này. Đăng dùng dao đâm một nhát trúng lồng ngực phía trái của anh Hảo. Lộc liền lao tới ngăn cản. Nghe Dư ở trong quán chạy ra hô lớn “công an tới” nên Đăng vứt con dao rồi cùng Dư lên xe máy bỏ chạy.

Đoàn Văn Dư

Hảo được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua hai lần phẫu thuật, hiện sức khỏe nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Công an Q.Hải Châu đã bắt giữ Đăng và Dư đang lẩn trốn ở quê Thăng Bình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm