Một người Hà Tĩnh nhập viện do ngộ độc thực phẩm

Trước đó, trưa 27-4, anh Toản ăn cơm trưa tại gia đình bà L.Th.T (ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh). Trong bữa cơm này có cơm, cá nục, cá mon, canh rau và bù muối mua ở chợ.

Sau khi ăn được khoảng 10 phút thì anh Toản thấy đau bụng. Đến 14 giờ chiều cùng ngày, anh Toản về nhà, uống thêm hai chén rượu nhằm để... nôn thức ăn ra ngoài. Sau đó, anh Toản thấy mệt và khó chịu nên trong đêm 28-4, anh được người nhà đưa đến BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Anh Toản đang được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CTV

BS Nguyễn Xuân Thái, Phó Trưởng khoa Cấp cứu chống độc, BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, cho biết bệnh nhân Toản nhập viện trong tình trạng có nôn ói, đi ngoài, sức khỏe yếu, nóng 39,5 độ, nghi bị nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn. Anh Toản đã được điều trị kháng sinh, truyền nước giải độc.

Theo BS Hoàng Song Hào - Trưởng phòng Quản lý chất lượng, BV Đa khoa Hà Tĩnh, cho biết theo báo cáo từ khoa Nhiễm độc, anh Toản có khả năng bị ngộ độc thức ăn thông thường. Do hôm đó anh Toản ăn nhiều loại thức ăn nên bệnh viện cũng chưa xác nhận được anh bị nhiễm chất độc gì.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm