Một thanh niên bị chém gần lìa cánh tay giữa Sài Gòn

Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 21-10, trước cổng Trường THPT Võ Thị Sáu trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, TP.HCM đã xảy ra một vụ chém người giữa phố, nạn nhân là một nam thanh niên.
chém gần đứt cánh tay

Chiếc xe máy hai nam thanh niên bỏ lại hiện trường.

Theo nguồn tin ban đầu, vào thời điểm trên, nam thanh niên đang đi trên đường bất ngờ bị hai thanh niên chạy xe máy áp sát chém gần đứt lìa cánh tay, rồi tăng ga tẩu thoát.

Sau cú chém chí mạng này, nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu tại BV Gia Định, TP.HCM.

Một lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh xác nhận thông tin và cho biết: Nạn nhân và hung thủ đi từ quận 1, sang quận Bình Thạnh. Đến đoạn đường trên thì ra tay.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đỗ Thanh Bình (sinh năm 1975, ngụ đường Nguyễn Thị Nghĩa, quận 1, TP.HCM). Sau khi chém người đàn ông hai nam thanh niên bỏ chạy khoảng 100 m thì va chạm với một xe máy ngã ra đường. Hai người này vất xe chạy bộ vào một con hẻm gần đó.

Thông tin từ BV Nhân dân Gia Định cho biết ông Bình nhập viện với các vết thương gần đứt lìa cẳng tay phải, cùng vết thương ở đầu gối và ở đầu. Hiện các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm