Một tổ trưởng bảo vệ vô cớ còng tay người dân

Ông Trường còn dùng còng số 8 để còng tay ông Hùng đến 14 giờ 30 phút cùng ngày. Khi Công an phường Nghĩa Đức đến lập biên bản vụ việc, ông Hùng mới được tháo còng.
Theo đơn kiến nghị của gia đình ông Hùng, khi đi thu mua mít, ông Hùng đã bị ông Trường ngăn cản, không cho đi qua phần đất của mình rồi bị ông này đánh. Ông Hùng kháng cự để tự vệ thì liền bị ông Trường gọi thêm một người nữa cùng tổ bảo vệ dân phố lấy súng, dùi cui đến đánh. Hai bảo vệ tổ dân phố còn gí súng hăm dọa ông Hùng. Nghe tin, em trai ông Hùng chạy đến cũng bị hai người này đòi hành hung.
Theo TTXVN, thời gian qua, nhiều người dân trong tổ dân phố cũng bị ông Trường vô cớ hành hung.
Theo B.T.Q (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm