Một Việt kiều Mỹ nhảy lầu tự tử vì vỡ nợ

Nạn nhân là Trương Văn Liêm (53 tuổi), Việt kiều Mỹ, trú tại nhà số 400, Lê Duẫn, Đà Nẵng.

Theo ông Trần Ngọc Hành, bảo vệ Bệnh viện Mắt Đà Nẵng cho biết: Vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 14-1, nghe có một tiếng động mạnh tại khu vực bồn chứa dầu của khu nhà trung tâm chăm sóc bệnh nhân của Bệnh viện Mắt, nằm cách phòng bảo vệ khoảng 20m, như ai đó ném vật gì, ông Hành bèn chạy ra xem, thì thấy xác ông Liêm nằm ngữa trên nắp bồn dầu.

Nhiều nhân chứng khác cho hay, trước đó họ có thấy ông Liêm đi xe máy đến gửi xe tại Bệnh viện Mắt.

Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan Công an TP Đà Nẵng xác định, ông Liêm đã leo lên sân thượng tầng 7 của khu nhà trung tâm đang còn xây dựng dở dang và nhảy xuống tự tử. Trong túi áo ông Liêm có giấy nợ 250 triệu đồng, lãi suất 0,3%/ngày.

Nguyên nhân ông Liêm nhảy lầu tự tử đang được cơ quan  điều tra xác minh làm rõ, song theo nhiều nguồn tin thì có khả năng ông Liêm vay nóng số tiền kia để sử dụng cá nhân và mất khả năng thanh toán nên quẫn chí tìm đến cái chết.

Theo L.V (Công An Nhân Dân)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm