Mưa lớn, nữ công nhân đi cạo mủ cao su chết đuối

Ngày 1-11, Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) cho biết đã bàn giao thi thể chị Tô Thị Thỏa (sinh năm 1972, ngụ tổ 5, ấp 7, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) bị chết đuối cho gia đình để lo hậu sự.
Trước đó, sáng 31-10, Công an xã Tân Hiệp (huyện Hớn Quản) nhận tin báo của nhân dân phát hiện chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát 93H5-4698 nằm trên dòng suối Mỏ Đá mà người dân hay qua lại nhưng không thấy người.
Qua xác minh được biết chiếc xe mô tô là của chị Tô Thị Thỏa (sinh năm 1972, ngụ tổ 5, ấp 7, xã Tân Hiệp).

hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường nơi phát hiện xác chị Thỏa

Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày, chị Thỏa chạy mô tô từ nhà đi cạo mủ cao su. Khi chạy ngang qua suối Mỏ Đá (thuộc tổ 7, ấp Bầu Lùng, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản) do dòng nước chảy xiết khiến chị Thỏa ngã xe và bị nước cuốn trôi.
Nhận được tin báo, Đội tìm kiếm cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tìm thấy thi thể nạn nhân dưới dòng suối, cách chỗ gặp nạn khoảng 30 m.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm