Mưa “vàng” trên diện rộng ở phía Nam

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Phó phòng Dự báo phục vụ Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, ước tính cơn mưa chiều qua tại TP.HCM khoảng 30 mm. Nguyên nhân gây mưa to là do nhiễu động sóng đông (từ biển Đông tràn vào) chứ Nam bộ và TP.HCM vẫn chưa bước vào mùa mưa. Dự báo mưa trái mùa còn tiếp tục trong vài ba ngày tới.

Trước đó, ngày 6 và 7-3, mưa lớn 60 mm xuất hiện tại Bình Long (Bình Phước), 55 mm tại Tây Ninh và kéo dài ba giờ tại Lâm Đồng, làm lợi hàng chục tỷ đồng cho nông dân trồng cà phê. Mưa cũng tăng trữ lượng nước cho các hồ thủy điện và giảm nguy cơ cháy rừng.

V.SỰ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm