Nại bị bệnh hoang tưởng, không thoát

Do không có tiền mua vé về quê, Xuyên nảy sinh ý định cướp tài sản. Đêm 1-6-2007, Xuyên đến đoạn đường vắng ở huyện Bình Chánh nhặt sẵn khúc cây làm hung khí tấn công một người đi đường. Nạn nhân tri hô làm Xuyên hoảng sợ bỏ chạy nhưng bị người dân vây bắt.

Tại phiên sơ thẩm cũng như phúc thẩm, Xuyên một mực phủ nhận tội cướp và cho rằng mình bị bệnh hoang tưởng, nghĩ bị người ta đánh nên đánh trả. Tuy nhiên, cả hai cấp tòa đều cho rằng đó chỉ là lý do Xuyên nại ra để giảm tội chứ không hề bị bệnh gì cả.

H.YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm