Nam thanh niên bị đâm trọng thương giữa chợ

Hình ảnh từ camera an ninh gần hiện trường ghi lại. 
Ngày 28-11, Công an quận 10 đang tiến hành điều tra truy xét vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại chợ Trần Nhân Tôn (phường 2, quận 10, TP.HCM) khiến một người bị trọng thương.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 27-11, anh Lê Thanh Phương (27 tuổi, ngụ quận 10) điều khiển xe máy đi trong hẻm chợ ra hướng đường Trần Nhân Tôn thì gặp thanh niên tên Phúc (ngụ phường 1, quận 10) chạy hướng ngược lại.

Hiện trường vụ việc tại chợ Trần Nhân Tôn, quận 10.

Cả hai nhìn nhau vài giây và có nói qua lại. Sau đó anh Phương tiếp tục lái xe đi tiếp, còn Phúc dừng xe ở giữa chợ và lao tới dùng dao đâm liên tục nhiều nhát vào sau lưng anh Phương khiến nạn nhân gục xuống. Chưa dừng lại, Phúc tiếp tục xông tới đâm thêm nhiều nhát nữa mới lên xe bỏ chạy.

Nạn nhân mất nhiều máu, nằm sóng xoài giữa đường, không gượng dậy nổi. Nhiều người dân gần đó chạy đến đưa nạn nhân đi cấp cứu ở BV 30-4. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ở một tiệm vàng gần đó ghi lại.

Địa điểm xảy ra vụ việc trên bản đồ Google. Ảnh: Google

“Lúc đó tôi không biết chuyện gì, nghe có đâm nhau nên chạy ra thì thấy nam thanh niên gục trên vũng máu. Người này cất giọng yếu ớt nói gọi điện thoại cho bố trong khi máu ở cổ chảy rất nhiều” - người phụ nữ bán tạp hóa gần hiện trường kể.

Theo gia đình, anh Phương hiện tạm trú ở quận Thủ Đức. Chiều tối cùng ngày đi làm thì xảy ra vụ việc.
Sau khi nhận được thông tin, Công an quận 10 đã nhanh chóng có mặt tiến hành điều tra truy xét vụ việc.
Một nguồn tin cho biết hiện Phúc đã bị bắt giữ, người này từng có một tiền án và mới từ trại giam trở về không lâu.
Hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm