Nạn nhân ở quận 7 tử vong khi quay lại đám cháy

Liên quan đến vụ cháy ở nhà trọ ở địa chỉ 903/35 Trần Xuân Soạn (khu phố 3, phường Tân Hưng, quận 7) theo một nguồn tin từ Cảnh sát PCCC TP.HCM thì nguyên nhân được xác định là do bất cẩn trong đun nấu bếp gas mini dẫn đến cháy nổ.
Vụ việc khiến chị Nguyễn Thị Th. (31 tuổi, quê Hà Nội) tử vong.

Theo người dân, người phụ nữ đã chạy ra khỏi đám cháy nhưng sau đó chạy vào và không thể thoát ra.

Một nhân chứng kể khoảng 10 giờ ngày 14-4, sau khi nghe tiếng hô cháy và thấy khói, lửa từ phòng trọ số 4 lan qua nên chạy thoát ra lối cửa sau. Trong lúc khói lửa dữ dội, nhân chứng này thấy chị Th. chạy ra khỏi đám cháy rồi lại chạy vào đám cháy và không thấy quay ra.

Cùng thời điểm trên lực lượng dân phòng và người dân đồng thời dùng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy trước khi Phòng Cảnh sát PCCC quận 7 đến hiện trường.
Sau khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát phát hiện thi thể chị Thủy trong phòng vệ sinh.
Theo thông tin ban đầu, chị Th. cùng chồng từ Hà Nội vào TP.HCM mưu sinh bằng nghề bán bắp xào, trứng vịt lộn. Việc xông vào đám lửa được một số người cho rằng chị nỗ lực cứu tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm