Nghi can đánh chết chị vợ bệnh bại liệt bị bắt

Chiều 5- 9, Đại tá Cao Hữu Nguyên, Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ Hồ Lê Phước (34 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Phước được xác định là nghi can đã gây ra cái chết cho người chị vợ là Trần Thị Cẩm T. (36 tuổi) trong phòng trọ ở xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Nghi can bị bắt giữ. Ảnh: NĐN.

Trước đó, khuya 4- 9, chị Trần Thị Kim Cúc (32 tuổi, quê Đắk Lắk) đi làm về thì phát hiện chị ruột của mình chết trong phòng trọ, trên người có nhiều vết thương. Ngay sau đó, chị Cúc trình báo sự việc với cơ quan công an.

Công an xác định trước đó chị T. từ tỉnh Đắk Lắk xuống ở cùng phòng với vợ chồng em gái. Do chị bị bại liệt nên phải có người chăm sóc.

Thời gian ở cùng em gái thì em rể là Hồ Lê Phước thường phản ứng do chị vợ gây mất vệ sinh trong phòng trọ của mình. Có thể vì lý do này nên Phước đã bực tức  dùng cây phơi đồ đánh chị đến tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc, Phước phóng xe máy rời khỏi phòng trọ.

Sau khi truy tìm, chiều cùng ngày công an bắt giữ Phước khi người này đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở xã Hiệp Phước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm