Nghi chập điện gây cháy lớn ở quận 4

Thời điểm này bà Nguyệt đi vắng, cửa khóa trái nên lực lượng chữa cháy tại chỗ không thể tiếp cận. Bên trong chứa nhiều vật dụng dễ bén lửa khiến đám cháy bùng phát nhanh, lan rộng làm tám căn nhà gần kề bị cháy rụi. Hàng trăm người dân sợ hãi phải sơ tán tài sản, trẻ nhỏ ra ngoài khu vực nguy hiểm.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 4, 1, 8 và cảnh sát PCCC trên sông đưa hơn 10 xe nước chuyên dụng cùng 156 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Hơn 30 phút sau, hỏa hoạn cơ bản được khống chế song lửa vẫn còn âm ỉ bên trong. Các chiến sĩ vẫn phải tích cực phun nước ngăn bùng phát trở lại.

 
Lực lượng chức năng lên cao kéo vòi rồng phun nước ngăn đám cháy.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang - Chủ tịch UBND phường 1, quận 4 cho biết năm căn nhà bị cháy rụi. Ba căn kế bên hư hỏng nghiêm trọng. Không có thương vong về người nhưng có hai chiến sĩ chữa cháy bị thương tích nhẹ. “Trước mắt, UBND phường 1, quận 4 đang sắp xếp chỗ ở, lo thực phẩm, nước uống cho tám hộ và 51 nhân khẩu trong các căn nhà bị ảnh hưởng để họ ổn định cuộc sống” - bà Trang thông tin.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn nghi vấn do sự cố điện.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm