Người đàn ông bị đâm gục vì khuyên đôi nam nữ cãi nhau

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra thông báo truy tìm Nguyễn Tấn Phúc (20 tuổi, quê An Giang) là một trong hai thanh niên đâm chết anh Thảo tại quán ốc Bình Đăng (số 1, đường số 4, phường 6, quận 8).
Người đàn ông bị đâm gục vì khuyên đôi nam nữ cãi nhau ảnh 1
Nguyễn Tấn Phúc đang bị cảnh sát truy tìm.
Vụ án mạng xảy ra vào tối 12-12, anh Thảo cùng một nhóm bạn ngồi nhậu tại quán ốc nói trên. Trong lúc nhậu có một nhóm khác ngồi gần bàn anh Thảo gồm có ba nam và hai nữ xảy ra cãi nhau. Một đôi nam nữ dùng những lời lẽ lớn tiếng chửi bới, cãi vã nhau. Thấy vậy anh Thảo buột miệng góp ý “vợ chồng có gì về nhà giải quyết, quán xá đừng có la um xùm”.
Nghe góp ý, đôi nam nữ bực tức bỏ đi ra ngoài. Còn anh Thảo cầm ly bia của mình sang mời ba thanh niên còn lại uống rồi trở về bàn.
Tuy nhiên bất ngờ ít phút sau, đối tượng nam vừa cãi nhau với cô gái lúc nãy dẫn theo một thanh niên lạ mặt, xông vào quán đuổi đánh anh Thảo. Anh Thảo bỏ chạy về phía nhà kho của quán nhưng cùng đường nên bị hai đối tượng rút dao và lưỡi lê đâm nhiều nhát vào người anh, trong đó có một vết đâm chí mạng ở cổ. Ngay sau khi gây án, hai đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường bằng xe máy hiệu Air Blade màu trắng.
Anh Thảo được bạn bè nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng không kịp vì thương tích nặng, mất nhiều máu và đã tử vong.
Qua điều tra xác minh, công an xác định đối tượng nam cãi nhau với cô gái sau đó dẫn đồng bọn đến truy sát anh Thảo là Nguyễn Tấn Phú. Cơ quan điều tra kêu gọi Phúc sớm ra đầu thú, hoặc ai biết đối tượng này thì báo cho Đội 9 PC45 Công an TP.HCM, số điện thoại 08.38387414.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm