Người đàn ông chết cháy trong căn nhà khóa trái cửa

Thông tin tại hiện trường cho biết, vào sáng cùng ngày, căn nhà số 37 gồm một trệt một lầu đột ngột phát cháy dữ dội.

Lửa và khói từ sau bốc lên ngùn ngụt. Bà con phát hiện kéo đến đập cửa báo động cho những người bên trong nhưng cửa vẫn đóng chặt.

Người dân đã tìm mọi cách để tiếp cận hiện trường nhưng lửa đã lan rộng bao trùm hết căn nhà khiến mọi người phải thoát ra ngoài.

cháy, tử vong, cảnh sát PCCC, lửa
Căn nhà bị cháy

CSPCCC quận Tân Phú đã có mặt tại hiện trường với nhiều xe nước và xe thang tiến hành dập lửa. Sau một giờ quần thảo, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Kiểm tra hiện trường, các chiến sĩ chữa cháy phát hiện trên lầu có thi thể người đàn ông chết cháy. 

cháy, tử vong, cảnh sát PCCC, lửa
Lực lượng PCCC dùng xe thang để đập lửa.
cháy, tử vong, cảnh sát PCCC, lửa
Thi thể người đàn ông được phát hiện tại lầu 1 của căn nhà

Nạn nhân nhanh chóng được xác nhận là Nguyễn Thanh Hoàng (37 tuổi chủ nhà).

Người dân tại đây cho biết căn nhà này có 5 người cư trú. Thời điểm xảy ra cháy bố mẹ anh Hoàng bận buôn bán ngoài chợ. Vợ và 2 con anh về quê chỉ còn mình anh ở nhà. Trước khi cháy, anh có uống nhiều rượu.

Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra cháy.

Theo Trần Chánh Nghĩa (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm