Người phụ nữ dùng dao tấn công vùng cổ nam đầu bếp

Ngày 26-10, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết đang thụ lý vụ việc người phụ nữ 50 tuổi dùng dao tấn công khiến nam đầu bếp nhập viện. Nạn nhân là anh Hồ Hữu Trung (21 tuổi, quê Gia Lai), là đầu bếp của quán nhậu ở phường An Hải Đông, quận Sơn Trà.

Con dao gây án của bà Chi. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng 25-10, anh Trung đang ngủ cạnh quầy tính tiền của quán thì thấy đau nhói ở cổ, máu chảy đầm đìa. Anh vùng dậy lao ra ngoài kêu cứu và gục tại chỗ.

Mọi người nhanh chóng đưa anh Trung đến bệnh viện cấp cứu, cầm máu vết cắt gần động mạch cổ, phải khâu 12 mũi.

Cảnh sát nhanh chóng xác định bà Trần Thị Trầm Chi (50 tuổi, ngụ huyện Krông Bông, Đắk Lắk) là nghi phạm.

Điều tra ban đầu cho thấy bà Chi từng là đầu bếp của quán này. Trước đây, bà Chi nấu rất ngon nhưng gần đây mất tập trung, thường xuyên bị khách phàn nàn nên chủ quán thay bằng đầu bếp Trung. Bà Chi được phân công phụ dọn dẹp quán.

Ấm ức vì chuyện này, khoảng 4 giờ 30 ngày 25-10, khi quán vừa mở cửa chuẩn cho ngày mới thì bà Chi vào. Sau khi nói chuyện bâng quơ với người thân của chủ quán, bà lẻn ra chỗ anh Trung ngủ, dùng dao tấn công vùng cổ nạn nhân.

Theo những người trong quán, anh Trung cũng như nhân viên không bao giờ ngủ lại quán nhưng đêm 24-10, do có tiệc sinh nhật muộn nên ngủ lại.

Được biết bà Chi từ quê xuống Đà Nẵng đã lâu năm và làm nghề đầu bếp cho các quán ăn, quán nhậu... Công an quận Sơn Trà đang cho trưng cầu giám định thương tích nạn nhân Trung để củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm