Nhậu say về, chồng tưới xăng châm lửa đốt vợ

Nhậu say về, chồng tưới xăng châm lửa đốt vợ ảnh 1 

Nghi can Phạm Văn Tiến, sau khi tưới xăng đốt vợ bị bỏng nặng, bị sốt xuất huyết, đang được cấp cứu tại khoa Nội tiêu hóa, BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. 

Ông Phạm Dũng Sỹ, Trưởng Công an xã Nghi Phong cho biết, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 7-11, anh Phạm Văn Tiến (33 tuổi, chồng chị Nguyên) đi uống rượu, trở về nhà. Lúc này, chị Nguyên đang chuẩn bị vào bếp nấu cơm trưa cho cả nhà. Thấy anh Tiến nồng nặc mùi rượu nên chị Nguyên giận chồng lên tiếng trách và cằn nhằn. Từ đó, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, lớn tiếng cãi nhau.

Tiến cho rằng, vợ chửi bới xúc phạm mình rồi dọa bảo vợ “im mồm” không tưới xăng lên người đốt. Chị Nguyên vẫn chửi và thách thức. Lúc này, anh Tiến nhẫn tâm cầm can xăng vừa mua tưới lên người chị Nguyên rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa cháy nhanh bao trùm toàn thân chị Nguyên.

Nghe tiếng kêu cứu của chị Nguyên, hàng xóm chạy đến giúp dập lửa trên người chị Nguyên rồi đưa chị đến BV Quân y 4 (TP Vinh, Nghệ An) cấp cứu.

Nhậu say về, chồng tưới xăng châm lửa đốt vợ ảnh 2

Hiện trường nơi nghi can Phạm Văn Tiến tưới xăng đốt vợ. 

Do chị Nguyên bị bỏng nặng ở hai tay, lưng và mông dễ nhiễm trùng nên hiện tại chị Nguyên đã được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia tiếp tục cấp cứu.

Trưa cùng ngày, Công an xã Nghi Phong lập hồ sơ và bắt giữ nghi can Tiến rồi chuyển lên Cơ quan công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra. Tuy nhiên đến chiều 7-11, Tiến bị sốt xuất huyết tại phòng tạm giữ nên Công an huyện Nghi Lộc đưa Tiến đến BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu, điều trị.

Đến chiều tối 8-11, Tiến đang được cấp cứu tại khoa Nội tiêu hóa, BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Người thân cho biết, vợ chồng Tiến đã có hai đứa con đứa lớn 6 tuổi, đứa bé 4 tuổi. Hơn một năm nay, Tiến bị bệnh xơ gan và đang trong giai đoạn bị bệnh nặng, nên sức khỏe yếu.

Hiện Cơ quan công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra vụ việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm