Nhiều lần cắt song cửa đột nhập vào nhà trộm tài sản

Ngày 3-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Duy Nhân (36 tuổi, trú 2/3 Lịch Đợi, phường Đúc, TP Huế) để tiếp tục điều tra mở rộng.

Đỗ Duy Nhân tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 31-8, Công an phường Thủy Xuân và Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Huế phát hiện và bắt giữ Đỗ Duy Nhân có nhiều biểu hiện trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Nhân khai nhận lợi dụng đêm khuya người dân không đóng cửa, Nhân sử dụng kềm cộng lực cắt song cửa rồi đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản.

Cụ thể, ngày 19-8, Nhân đột nhập vào nhà số 14, khu vực 4, phường Thủy Xuân lấy trộm một điện thoại iPhone 6S và 1.200.000 đồng. Tiếp đó, ngày 17-9, Nhân đột nhập vào lô E41 khu quy hoạch Bàu Vá (phường Thủy Xuân) lấy trộm 45 triệu đồng, 500 USD, một điện thoại di động và một máy tính xách tay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm