Nhỏ tuổi nên được khoan hồng

Vụ án còn có một người được đình chỉ điều tra vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, một người đã chết vì bệnh trong trại tạm giam.

Tối 24-7-2007, các bị cáo bàn nhau giật dây chuyền của một cặp tình nhân đang ngồi tại công viên. Khi nạn nhân chống trả, chúng vây đánh, tháo chạy, sau đó bán sợi dây chuyền được gần 700 ngàn đồng. Hai ngày sau, cả nhóm bị công an tóm gọn.

Tại phiên xử, tòa nhận định các bị cáo đồng phạm giản đơn, không phải phạm tội có tổ chức. Đồng thời, các bị cáo tuổi đời đều còn nhỏ, tài sản chiếm đoạt không lớn nên tòa phạt ở mức thấp nhất do công tố viên đề nghị để tạo điều kiện cho các bị cáo làm lại cuộc đời.

A.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm