NÓNG: Hung thủ bắn nữ sinh ở Đồng Nai đã tự sát

23h3 phút, xác của hung thủ đã được đưa ra khỏi hiện trường cách nơi xảy ra án mạng khoảng hơn 1 km.
23h, PV Tiến Dũng cho biết nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm. Th. chủ động chia tay nhưng Trung cố níu kéo tình cảm. Được biết Trung mới vừa ra tù. Trung đã bắn nữ sinh Th. tại nhà bà ngoại của nạn nhân. Khi người dân phát hiện, Trung bỏ chạy vào rẫy mì ở xã Suối Trầu.

22h55, gia đình đang lo đám tang cho nữ sinh trong không khí u buồn bao trùm cả làng quê. Ảnh TIẾN DŨNG

22 giờ 10 phút: Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám Đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết hung thủ đã tự sát.

22 giờ 7 phút: Đại tá cho biết đã dồn tên sát thủ vào vòng vây. Cùng lúc ông hỏi lớn trong máy với một sĩ quan đi cạnh: "Sao rồi?". "Đã bắt được hung thủ?".
Đại tá Mạnh cho biết đã bắt hung thủ.

22h5 phút, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết ông đang trực tiếp chỉ huy cuộc truy bắt tại hiện trường.

Chân dung hung thủ. Nguồn FB

Trước đó, một nguồn tin xác nhận với Pháp Luật TP.HCM, hàng trăm cảnh sát đang vây bắt nghi can dùng súng bắn hai phát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ việc xảy ra tại tỉnh lộ 10 ở Dốc Thái thuộc ấp 11, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vào khoảng 18 giờ tối nay, 11-8.

Khi mọi người chạy đến, phát hiện nam thanh niên cầm súng chạy ra ngoài, phóng về hướng xã Suối Trầu.

Nạn nhân là nữ sinh Nguyễn Thị Th.Th (17 tuổi). Người dân đưa cô gái đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Hung thủ bắn nữ sinh được xác định là người quen của Th. có tên Trung (34 tuổi, chưa rõ lai lịch). Hiện người này đang bỏ trốn và lực lượng chức năng đang tổ chức truy tìm.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy bắt nghi can dùng súng bắn trọng thương nữ sinh.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

PLO sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm