Nữ bác sĩ bị khống chế, cướp điện thoại trong phòng làm việc

Theo tường trình của BS Hồ Thị Kim Chi - Trưởng khoa Nội soi (BV Đa khoa Đắk Lắk), khoảng 2 giờ sáng, bà đang làm việc trên máy tính thì phát hiện một đối tượng vào phòng với ý định ăn trộm. Bị phát hiện, đối tượng đã rút dao uy hiếp, nhanh tay cướp chiếc điện thoại để trên bàn rồi tẩu thoát. Sự việc diễn ra quá nhanh, đối tượng lại có dao nên BS Chi không kịp phản ứng và cũng không dám phản kháng vì sợ đối tượng làm liều.

 BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, nơi xảy ra vụ cướp táo tợn

Theo BS Trí, tình trạng tội phạm trà trộn, giả làm bệnh nhân, hoặc người thăm nuôi để trộm cắp tài sản vẫn thường xuyên xảy ra tại bệnh viện. Bệnh viện triển khai lực lượng bảo vệ thường xuyên tuần tra, tuy nhiên do các đối tượng giả dạng làm bệnh nhân hoặc người thăm nuôi nên rất khó phát hiện, xử lý.

Hiện vụ việc đã được bệnh viện trình báo lên cơ quan công an để vào cuộc điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm