Nữ tiếp viên 15 tuổi bị bắt cóc, đòi nợ

Ngày 18-8, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp điều tra mở rộng vụ việc một tiếp viên nữ tên N.T.T (15 tuổi) bị nhóm đòi nợ bắt cóc, tống tiền; hiện công an đang truy bắt những người có liên quan.
Theo đó, trước đây em T có vay mượn của Lâm Bá Thơ (25 tuổi, quê Bình Phước) và Công Thuần Vương (23 tuổi, ngụ quận 4) số tiền 19 triệu đồng nhưng chưa trả.
Tối 11-8, Thơ và Vương đến quán karaoke trên đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) để tìm em T., khống chế đưa đi bằng xe máy, dừng lại ở nhiều địa điểm để dọa nạt, buộc trả tiền.
Sáng ngày 13-8, hai người chở em T. đến một địa điểm nằm trên đường Phạm Văn Đồng (phường 3, quận Gò Vấp), hành hung đe dọa em T. phải liên hệ với gia đình mang tiền đến chuộc. Sau khi liên hệ, người thân của em T. đã hứa trả trước 15 triệu đồng.
Đến chiều 14-8, hai người chở em T. đến công viên Gia Định (quận Phú Nhuận) để nhận tiền thì bị cảnh sát bắt giữ.
Thơ bị bắt và đối diện với tội danh bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Riêng Vương bỏ chạy thoát, hiện công an đang truy bắt nam thanh niên này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm