Ô tô đâm vào tàu hỏa, hiệu trưởng và phó phòng giáo dục thiệt mạng

Ông Dương Văn Minh, Trưởng Công an xã Bình Chánh (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) xác nhận khoảng 13 giờ ngày 19-1, một ô tô bốn chỗ mang BKS 92A-030.80 đang điều khiển theo hướng từ xã Bình Chánh xuống đường quốc lộ, khi băng ngang qua đường sắt đoạn thuộc thôn Tú Trà (xã Bình Chánh)  thì bất ngờ bị tàu hỏa mang BKS: SE1 chạy theo hướng Bắc - Nam tông mạnh khiến ô tô bay xa 20 m trước khi rơi xuống ruộng.

Ô tô đâm vào tàu hỏa, hiệu trưởng và phó phòng giáo dục thiệt mạng ảnh 1
Địa điểm xe ô tô bị tàu đâm. 

Hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người tử vong tại chỗ. Danh tính nạn nhân được xác định là Trần Ngọc Hành, Phó phòng Giáo dục huyện Thăng Bình và ông Tiên -  hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền (xã Bình Triều, huyện Thăng Bình). Người bị thương hiện đang được đưa đi cấp cứu vẫn chưa xác định danh tính.

Theo ghi nhận của PV, tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc ô tô bị biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Đến 17 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường và tìm cách đưa chiếc xe bị nạn lên khỏi ruộng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. 

“Chỉ trong vòng nửa tháng, cũng tại địa điểm nói trên đã xảy ra hai vụ va chạm liên quan đến tàu lửa khiến ba người tử vong. Trước đó, một người đàn ông trong lúc đi đám cưới về cũng bị tàu tông chết. UBND xã Bình Chánh đã nhiều lần kiến nghị xây dựng rào chắn ở đoạn đường này nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết” - ông Lê Văn Thạnh (Phó Chủ tịch xã Bình Chánh) cho biết.

Một số hình ảnh vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng:

Ô tô đâm vào tàu hỏa, hiệu trưởng và phó phòng giáo dục thiệt mạng ảnh 2
Xe ô tô nát bét dưới ruộng.

Ô tô đâm vào tàu hỏa, hiệu trưởng và phó phòng giáo dục thiệt mạng ảnh 3
Vết máu vẫn còn nguyên trên xe ô tô.

Ô tô đâm vào tàu hỏa, hiệu trưởng và phó phòng giáo dục thiệt mạng ảnh 4
 Rất nhiều mảnh vỡ ô tô xung quanh hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm