Phá bè, hai ngư dân lãnh án

Ngày 1-9-2007, ông Võ Thoảng ở Quảng Ngãi cùng bốn công nhân điều khiển tàu kéo theo bè đến vùng biển thôn Xuân Thạnh để khai thác sắt tàu chìm. Trong lúc công nhân đang khai thác, Tài và Bon mang theo đá, rựa, dây thừng bơi thúng ra ngăn chặn. Tài bảo Bon cầm rựa bơi sang chặt đứt ba dây neo và hai dây dẫn khí thở làm cho hai người thợ lặn mất hơi, phải tháo bỏ đai chì ngoi lên mặt nước. Sau đó Tài ném dây thừng cho Bon cột bè rồi cùng một số người ở trên bờ kéo vào giữ đến ngày 15-6 mới chịu trả. Tổng thiệt hại trong vụ này là gần 11 triệu đồng.

VĂN TỐ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm