Đà Nẵng phá đường dây cá độ tiền tỉ qua mạng

Sáng 28-12, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 11 người cùng trú ở TP Đà Nẵng tội tổ chức đánh bạc (dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet). 

Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố 11 người có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Ảnh: N.TR

Trong đó, Nguyễn Văn Phương, Lê Nguyễn Bá Thịnh, Lâm Thạnh, Nguyễn Đức Ngọc bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc.

Bảy bị can còn lại là Phan Khỏe, Nguyễn Tiến Quân, Trương Thành Tây Hạ, Phạm Thanh Sơn, Phan Văn Phước, Lâm Tường Minh và Lê Đắc Việt bị khởi tố về tội đánh bạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2017, Phòng CSHS (Công an TP Đà Nẵng) phát hiện đường dây hoạt động cá độ bóng đá qua mạng Internet có quy mô lớn do Nguyễn Văn Phương cầm đầu.

Đường dây này liên quan đến nhiều đối tượng ở các quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng nên gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Phòng CSHS sau đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức phá án, đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp Nguyễn Văn Phương, Lê Nguyễn Bá Thịnh, Lâm Thạnh, Nguyễn Đức Ngọc và Lê Đắc Việt.

Tại đây, lực lượng đã lập biên bản tạm giữ 23 điện thoại di động, hai ô tô, ba xe máy, một dàn vi tính để bàn, 78 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến việc cá độ bóng đá.

Đồng thời qua đấu tranh, những người này khai nhận đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với hơn 10 đầu mối cùng con bạc khác.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Phương khai nhận số tiền tổ chức đánh bạc do Phương cầm đầu là 368.561 USD (tương đương trên 7,3 tỉ đồng), thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm