Phá đường dây mua bán cần sa từ Lào vào Việt Nam

Bốn nghi can gồm Tô Hữu Huy, Tô Hữu Tiến, Hồ Đăng Tuấn và Hồ Đăng Diệu (đều ngụ TP Huế).

Thông tin ban đầu, ngày 7-9 Huy mang 30.000 USD sang Lào mua 40 bánh cần sa từ một người Lào (không rõ tên, tuổi). Cùng lúc, Tuấn lái xe tải kéo theo rơmoóc đến điểm hẹn do Huy bố trí, gần khu vực biên giới chờ vận chuyển cần sa. Sau đó Huy giao số hàng cho Tuấn cất giấu ở thùng xe, trên phủ thạch cao để tránh bị phát hiện.

Tuấn lái xe tải chở cần sa qua đường cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) về Huế. Rạng sáng 12-9, Huy và Tiến đi xe ô tô con đến thị xã Hương Trà (Huế) nhận cần sa từ Tuấn.

Nhận được tin báo, công an đã mật phục, bắt giữ cả ba cùng tang vật 40 bánh cần sa. Mở rộng điều tra, PC47 bắt thêm Diệu. Các nghi can khai nhận đường dây này đã vận chuyển trót lọt hai lần với số lượng 60 bánh cần sa từ Lào đến TP Huế rồi chia ra bán thu lời.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm