Phá hai ổ ma túy xài ‘hàng nóng’

Ngày 15-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá thành công hai đường dây mua bán ma túy quy mô lớn, bắt giữ hai nghi can cầm đầu là Phạm Xuân Vũ và Nguyễn Thuận (cùng ngụ Đà Nẵng).

Theo điều tra ban đầu, từ đầu tháng 7-2015, Vũ bắt đầu thiết lập đường dây mua bán ma túy với nhiều “chân rết” khác nhau trên địa bàn TP. Để tránh bị lộ, Vũ chỉ giao dịch, bán ma túy cho các đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự. Ngoài ra Vũ cũng là một con nghiện ma túy đá thâm niên. Vũ xây một căn phòng đặc biệt với dàn âm thanh hiện đại, có đủ trang bị, dụng cụ cho việc “đập đá” chuyên nghiệp. Ngoài ra Vũ còn trang bị một khẩu súng, năm viên đạn cùng bình xịt hơi cay, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt. Qua một thời gian theo dõi, đêm 10-9, lực lượng công an đã ập vào bắt quả tang Vũ đang giao ma túy cho một con nghiện, thu giữ trên người 22 g ma túy dạng đá. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ, công an thu giữ thêm khẩu súng và năm viên đạn, bình xịt hơi cay...

 
Phạm Xuân Vũ cùng tang vật súng ngắn, ma túy đá bị công an thu giữ. Ảnh: TT

Sau khi triệt phá đường dây ma túy của Vũ, cơ quan điều tra tiếp tục đưa “đầu nậu” Nguyễn Thuận vào tầm ngắm. Khoảng 22 giờ ngày 12-9, tại ngã ba đường Châu Văn Liêm giao với đường Ba Tháng Hai (quận Hải Châu), trinh sát bắt quả tang Thuận và Phan Thị Diễm Trinh (trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) đang trên đường đi giao hàng cho các “chân rết” bên dưới. Mở rộng điều tra, công an bắt tiếp Đặng Quang Vũ (ngụ phường Hải Châu 2, quận Hải Châu). Tang vật thu giữ trong vụ án này gồm 52 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 17,5 g ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan đến hai đường dây mua bán ma túy nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm