Phát hiện người đàn ông bị trói tay treo cổ trong vườn cây

Hiện trường vụ án

Theo thông tin ban đầu, thi thể người đàn ông treo cổ trên cây ven QL1 (đoạn đi qua đường số 1, KCN Biên Hòa 1, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Thi thể của nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trên cây. Nạn nhân cởi trần, mặc quần đen. Điều đặc biệt là 2 tay nạn nhân đều bị trói bằng chặt bằng dây thừng rồi luồn sâu qua háng. Cách hiện trường xảy ra vụ án khoảng 3m, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 1 áo sơ mi, 1 đôi dép và 1 cuộn dây thừng xài dở, và rất có thể đây là sợi dây được dùng để trói nạn nhân.

Qua các nhận định ban đầu, nạn nhân được xác định tên Hùng (sinh năm 1980, quê Tiền Giang). Được biết, Hùng thuê trọ và sống cùng vợ cách nơi xảy ra vụ án không xa. Hôm trước ngày xảy ra án mạng, người dân sinh sống xung quanh có phát hiện vợ chồng anh có nảy sinh mẫu thuẫn lớn, sau đó Hùng bỏ đi cho đến khi mọi người phát hiện thấy thi thể nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm