Quatar sẽ đón thêm 100.000 lao động Việt Nam

Theo đó, trong ba năm tới, Quatar sẽ tiếp nhận thêm 100.000 lao động Việt Nam sang làm việc (chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng). Mức thu nhập bình quân sẽ từ 250 đến 450 USD trong điều kiện có tay nghề. Để hỗ trợ việc đào tạo lao động có tay nghề xây dựng sang làm việc tại Quatar, nước này sẽ hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo. Hai bên cũng sẽ thành lập một ủy ban để thực hiện các vấn đề có liên quan đến hợp tác lao động. Hiện ở Quatar có khoảng 10 nghìn lao động Việt Nam đang làm việc.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân, sắp tới nhà nước Việt Nam sẽ thành lập Đại sứ quán Việt Nam tại Quatar. Khi đó sẽ có tùy viên lao động để quản lý lao động Việt Nam làm việc tại Quatar.

HOÀNG ĐÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm