Rủ thiếu nữ vào khách sạn sau khi cướp giật tài sản

Ngày 9-1, Công an quận 1, TP.HCM tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Tuấn (29 tuổi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Trước đó, đêm 6-1, Tuấn điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Thị Sáu (phường Tân Định, quận 1) thì phát hiện chị Tr. (23 tuổi) đang đứng trước hẻm 82 đường Võ Thị Sáu nên áp sát giật túi xách.

Công an đang tạm giữ Tuấn để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Tuấn tăng ga bỏ chạy mặc cô gái chạy theo hô hoán. Nạn nhân sau đó đến trình báo công an với tài sản bị mất là chiếc túi xách có điện thoại, tiền và giấy tờ…

Chị Tr. sau đó có nhắn tin vào điện thoại của mình với hy vọng được chuộc lại. Nhận được tin nhắn, Tuấn liền nhắn trả lời và yêu cầu đi khách sạn "vui vẻ" rồi sẽ trả lại tài sản.
Cô gái giả vờ đồng ý, hẹn địa điểm và báo công an. Đến trưa 7-1, Tuấn hẹn nạn nhân đến một khách sạn trên đường Hoa Sứ (quận Phú Nhuận).
Gặp chị Tr., Tuấn giật lấy điện thoại và phá hỏng thì bị công an ập vào bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai làm đầu bếp lương cao nhưng gần đây thiếu tiền chi tiêu nên đi cướp giật. Trước đó, Tuấn từng gây ra một vụ cướp khác ở quận 1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm