Sụp ổ trâu trên quốc lộ 1, một người tử nạn

Chiều 10-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Quang Phổ, Trưởng Công an huyện Đông Hòa (Phú Yên), cho biết cơ quan này đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa.

Đoạn quốc lộ 1 đầy "ổ gà, ổ trâu" - nơi anh Trần Nguyễn Quang Tánh bị tử nạn. Ảnh: LÊ QUÝ ĐÔ

Thông tin ban đầu, lúc 4 giờ 30 cùng ngày, anh Trần Nguyễn Quang Tánh (34 tuổi, ngụ thôn Phước Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa) đi xe máy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc-Nam. Khi đến đoạn đường trên, xe máy của anh Tánh bị sập một hố sâu trên đường, nạn nhân ngã xuống đường, chết tại chỗ.

Theo trưởng Công an huyện Đông Hòa, đoạn đường xảy ra vụ tai nạn giao thông đang bị hư hỏng nặng, có rất nhiều ổ gà lớn, mất an toàn giao thông.

Ghi nhận thực tế cho thấy sau các đợt mưa lớn vừa qua, quốc lộ 1 đoạn qua huyện Đông Hòa tiếp tục hư hỏng trầm trọng. Nhiều đoạn mặt đường bong tróc, hầm hố, đọng nước như ruộng cày, “ổ gà, ổ voi” khắp nơi.

Đây là đoạn đường thuộc dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 mới đưa vào sử dụng ba năm nay. Theo phản ánh của người dân địa phương, gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trên các đoạn đường hỏng này.

Ông Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, xác nhận quốc lộ 1 đoạn qua địa phương này bị hỏng nặng, các nhà thầu đang sửa chữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm