Tai nạn xe 7 chỗ và xe đạp điện, 2 người thương vong

Thông tin ban đầu, ngày 7-10, tài xế Phạm Hồng Lợt (sinh năm 1984 thường trú huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) điều khiển xe ô tô bảy chỗ mang biển kiểm soát 71A-020.62 trên tuyến đường QL13 (đoạn KM74 thuộc khu vực ấp 3, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).
Đang di chuyển theo hướng từ huyện Chơn Thành đi thị xã Bình Long, xe của tài xế Lợt bất ngờ tông vào một xe đạp điện chạy cùng chiều phía trước (ở làn đường dành cho xe ô tô). Xe đạp điện do ông Nguyễn Văn Quí (sinh năm 1943) chở vợ là Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1947 ngụ tại khu phố 2, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước).
Sau cú tông mạnh, trực diện, bà Nguyễn Thị Mai tử vong tại chỗ và ông Nguyễn Văn Quí thì bị thương rất nặng, trong tình trạng nguy kịch đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Tại hiện trường, xe du lịch 7 chỗ bị hỏng nặng phần đầu còn xe đạp điện thì bị vỡ nát. Giao thông tại khu vực bị ùn tắc do ảnh hưởng của vụ tai nạn.
Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông, Công an huyện Chơn Thành, Bình Phước đã có mặt kịp thời phong tỏa hiện trường, tái lập giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm