Tài xế bị khống chế, cướp tài sản lúc rạng sáng

Ngày 7-3, Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đơn vị đang điều tra và truy bắt các nghi phạm gây ra vụ khống chế, cướp tài sản của tài xế taxi xảy ra trên địa bàn xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc lúc rạng sáng 7-3.

Vụ cướp xảy ra vào lúc rạng sáng, khoảng 4 giờ 30, nạn nhân anh Tấn (tài xế của hãng taxi Hoàng Anh).

Ông Đặng Ngông (60 tuổi), trú thôn Nghi Giang, xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc, cho biết khoảng 4 giờ 30 ông đang mở quầy bán thịt thì thấy một chiếc taxi đậu trước cửa nhà. Vừa lúc đó tài xế taxi xuống xe, vẻ mặt hốt hoảng đến gặp ông để mượn điện thoại gọi điện.

"Tài xế này cho biết mình vừa bị hai thanh niên trấn lột, cướp hết tiền và điện thoại. Trên cổ anh ta bị một vết thương chảy máu, áo ấm bị dao cắt” - ông Ngông kể lại.

Địa điểm các đối tượng gây án là đường làng vắng, ít người qua lại.


 Theo lời kể của tài xế, anh đón ba thanh niên (hai nam, một nữ) từ TP Huế về Phú Lộc. Đến ngã ba La Sơn, cô gái bất ngờ xin xuống xe. Hai thanh niên còn lại tiếp tục yêu cầu tài xế chở đến thôn Nghi Giang, xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc.

Khi đến địa phận thôn Nghi Giang, một trong hai thanh niên bất ngờ bóp cổ, dùng lưỡi lam khống chế tài xế, đối tượng còn lại cướp trong người tài xế số tiền hơn 1,5 triệu đồng cùng hai chiếc điện thoại. Sau khi gây án, cả hai đạp cửa xuống xe rồi nhanh chân tẩu thoát vào đường làng.

Nhận được tin báo, Công an xã Vinh Giang, Công an huyện Phú Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai bị hại và truy bắt các nghi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm