Tài xế xe ôm đâm chết người ở Thủ Đức

Ngày 15-8, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, gần 1 giờ sáng cùng ngày, Nguyễn Xuân Linh (34 tuổi, quê Phú Yên) và Nguyễn Minh Hùng (27 tuổi, quê Tiền Giang) tới quán tạp hóa gần vòng xoay cầu vượt Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) để mua bia về nhậu.

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: HT

Khi tới quán tạp hóa thì họ xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với người đàn ông 62 tuổi tên Lê Hồng Phát (quê Đồng Tháp, trạm trú quận 12). Sau đó, hai bên xô xát dữ dội.

Bất ngờ, Phát rút hung khí tấn công Linh khiến nạn nhân bị thương. Hùng thấy vậy nên bỏ chạy.

Phát đuổi theo khoảng 100 m thì bắt kịp Hùng nên vung hung khí tấn công tiếp khiến người này gục ngay tại chỗ.

Cả hai người bị thương sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng Hùng đã không qua khỏi.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân, truy xét hung thủ.

Theo tìm hiểu, nạn nhân Hùng làm nghề phụ hồ, có con nhỏ vừa sinh được gần một tháng. Riêng Phát kiếm sống bằng nghề xe ôm, có tiền sử sử dụng ma túy. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm