Tạm đình chỉ chánh án “vòi tiền dân”

Tạm đình chỉ chánh án “vòi tiền dân” ảnh 1Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, cuối năm 2007, ông Nguyễn Gặp (trú xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn) kiện một số hộ dân ra TAND huyện Phú Ninh vì bội ước bán cây rừng. Mặc dù bà Đinh Thị B. (trú huyện Quế Sơn) không phải là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án nhưng được ông Bằng đưa vào để hưởng quyền lợi. Ngày 29-1-2008, TAND tỉnh Quảng Nam xử giám đốc thẩm đã hủy quyết định thỏa thuận do ông Bằng ra trước đó vì sai luật.

Liên quan một vụ việc khác, vợ chồng ông Bằng đã dùng cù liêm kéo nhà, đánh vợ chồng ông Phạm Nhi (người hàng xóm) gây thương tích 5% vì nghi ông Nhi xây nhà lấn sang đất của mình. Ông Bằng đã bị xử lý kỷ luật cảnh cáo, thông báo toàn ngành tòa án. Vợ ông Bằng cũng bị kỷ luật trong ngành giáo dục. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra.

VŨ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm