Tạm giữ nhóm trấn lột tiền những người đi vào đường cấm

Ngày 10-2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hà Nội) thông tin về việc bắt giữ nhóm nghi phạm chuyên cưỡng đoạt tài sản của người dân tại khu vực cầu Thăng Long, gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Theo đó, cảnh sát đã tạm giữ năm nghi can Đặng Đức Cư, Nguyễn Thị Vui, Đỗ Văn Tuấn, Nguyễn Gia Sản và Nguyễn Thị Bằng (đều trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, nhóm người trên hành nghề chạy xe ôm tại khu vực chân cầu Thăng Long, thấy người dân hay đi xe máy vào làn đường trên cầu nên nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản.

Chiều 7-2, phát hiện chị Nguyễn Thị N. chạy vào làn đường cấm, Cư phóng xe ở làn đường ngược chiều rồi vẫy tay ra hiệu cho chị N. quay xe lại. Đợi chị N. chuyển làn, nhóm người trên áp sát, đe dọa phải đưa tiền, nếu không xuống phía dưới sẽ bị CSGT xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Khi chị N. cho biết không mang theo tiền, nhóm người quay sang đe dọa chị X. (người ngồi sau xe), lấy 100.000 đồng.

Khoảng 17 giờ ngày 3-2, Nguyễn Thái H. (sinh viên một trường ĐH tại Hà Nội) đi nhầm làn đường cũng bị nhóm này cưỡng đoạt 300.000 đồng. Trước đó, chiều 10-12-2016, chị U. cũng "cống nạp" 50.000 đồng vì không còn tiền..

Ngoài ba vụ cưỡng đoạt nói trên, nhóm người này còn khai nhận thực hiện hàng loạt vụ khác trong khoảng thời gian từ đầu năm 2017 đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm