Tăng sinh bị nhúng tay vô nước sôi nhập viện vì có biểu hiện nói linh tinh

Theo đó, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đề nghị chùa Tăng Du họp các sư, làm rõ thương tích của hai tăng sư là bao nhiêu, ảnh hưởng sức khỏe như thế nào. Việc xử lý phải nghiêm khắc theo giáo luật chứ không được làm qua loa. Khi nào chùa không giải quyết được thì chính quyền mới can thiệp giải quyết.

Thạch Mai với đôi bàn tay bị phỏng nặng được cho là bị ép nhúng vào nước sôi. Ảnh chụp ngày 24-3. Ảnh: N.NAM 

Trao đổi qua điện thoại, gia đình Thạch Mai (tăng sinh chùa Tăng Du) cho biết ngày 27-3 Thạch Mai được cho xuất viện. Tuy nhiên, sáng ngày hôm sau tăng sinh này có biểu hiện nói linh tinh và kêu đau tay chân, chiều cùng ngày việc nói linh tinh lặp lại nên gia đình đã cho Thạch Mai nhập viện lại. Chiều 31-3, bệnh viện lấy máu của Thạch Mai đi xét nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm