Tây Ninh: Giám đốc “xin ở tù” đã bị khởi tố, bắt giam

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ việc hoàn thuế 2,2 tỷ đồng trước đây cho Công ty Nhật Tân.

Ông Dũng và ông Niên đã có hành vi gian lận trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Hai người đã móc nối với một số đầu mối có hàng hóa xuất sang Campuchia để mua bán khống hóa đơn, rồi làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 10-2003 đến tháng 8-2005, Công ty Nhật Tân đã được Cục Thuế tỉnh Tây Ninh hoàn thuế trên 2,2 tỷ đồng. Trong năm 2006, Công ty TNHH Nhật Tân tiếp tục đề nghị hoàn thuế gần 1,5 tỷ đồng nhưng Cục Thuế tỉnh từ chối do nghi ngờ có sự gian lận.

Trong khi các ngành chức năng đang thẩm tra thì ông Dũng, ông Niên làm đơn khiếu nại yêu cầu Cục Thuế tỉnh phải hoàn thuế và “xin ở tù”, vì cho rằng cơ quan thuế cố tình không hoàn thuế cho công ty.

TIẾN DANH - NG.DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm