Thảm án kinh hoàng ở An Giang, 3 cha con tử vong tại nhà riêng

Danh tính các nạn nhân gồm anh Nguyễn Xuân Bình (31 tuổi) và hai con gái Nguyễn Ngọc Xuân Anh (tám tuổi), Nguyễn Ngọc Xuân Phương (bốn tuổi).

Anh Bình để lại lá thư tuyệt mệnh gần nơi anh treo cổ tự tử. Phía công an nghi vấn anh Bình đã sát hại hai con rồi mới tự tử. Tuy nhiên, đây chỉ là nghi vấn ban đầu, mọi việc đang được làm rõ.

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, anh Bình từng là cầu thủ thi đấu cho một đội bóng ở TP.HCM.

Sau đó, anh về đầu quân cho đội An Giang. Tại đây, anh Bình quen biết chị Nguyễn Lê T.H. Hai người kết hôn và anh Bình lập nghiệp ở An Giang với nghề kinh doanh vật liệu xây dựng.

Cửa hàng của vợ chồng anh Bình.

Thời gian gần đây hai vợ chồng anh Bình xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên có lời qua tiếng lại.

Sáng 5-6, cha vợ anh Bình đi tập thể dục về đến nhà thì phát hiện hai con gái anh Bình tử vong nên tri hô và trình báo công an.

Khi lực lượng công an đến hiện trường thì phát hiện anh Bình chết trong tư thế treo cổ ở phòng ngủ trên lầu.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Đến 15 giờ chiều 5-6, thi thể ba nạn nhân được đưa về BV Đa khoa trung tâm An Giang để khám nghiệm.

"Anh Bình treo cổ chết thì đã rõ. Hai con của anh này phải khám nghiệm xem bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu hay hóa chất gì"- một lãnh đạo Phòng PC45 - Công an tỉnh cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm