Theo bà đi chăn bò, 3 cháu nhỏ chết đuối thương tâm

Sáng 23-8, ông Nguyễn Hữu Hảo, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), xác nhận có ba cháu nhỏ người dân tộc Raglai ở thôn Văn Sơn, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm vừa chết đuối thương tâm.

Theo ông Lê Tấn Long, Chủ tịch UBND xã Cam Phước Tây, chiều 22-8, tại thôn Văn Sơn, hai cháu Mấu Thị Xuân My (chín tuổi), Bo Thị Ngọc Thy (sáu tuổi, là chị em họ) theo bà đi chăn bò. Thấy vậy, cháu Bo Hoàng A Lâm (tám tuổi, hàng xóm) cũng đi theo.

Trong thời gian người bà ra bãi trông bò, ba cháu nhỏ xuống tắm trong một hố nước sâu khoảng 2 m gần đó.

Khi quay lại, người bà không thấy các cháu nên chạy đi tìm thì phát hiện dép của các cháu bên hố nước. Người dân địa phương chạy đến tìm vớt nhưng cả ba cháu đã tử vong.

Theo người dân, hồ nước trên là của một công trình kênh mương đang thi công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm