Thợ hồ 'kiếm thêm' bằng nghề...đi cướp

Ngày 15-9, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, phạt Đặng Tấn Thành (30 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) năm năm tù về tội cướp giật tài sản.

Bị cáo Thành tại phiên tòa phúc thẩm ngày 15-9. Ảnh: N.NAM

Tòa lưu ý bị cáo chưa có vợ con, cha mẹ không sống phụ thuộc vào bị cáo thì đúng ra với nghề phụ hồ bị cáo đã đủ sống, tại sao phải đi cướp. Thành trả lời nghề phụ hồ rất bấp bênh, chính vì hoàn cảnh khó khăn nên mới đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Bị cáo cho biết sau khi giật dây chuyền xong đã rất hối hận nên mới ra đầu thú. Tuy nhiên, tòa nhận định bị cáo bị người dân truy đuổi đến mức phải bỏ xe lại hiện trường nên không khó gì đễ công an truy bắt được.

Theo tòa, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Các tình tiết giảm nhẹ đã được tòa sơ thẩm xem xét. Việc bị cáo bị nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn bội nhiễm không phải là tình tiết để được xét giảm án.

Hồ sơ vụ án cho biết khoảng 18g20 ngày 21-4, Thành chạy xe máy đi trên đường Mậu Thân (hướng về sân bay Cần Thơ) thì phát hiện chị A.K.N. đang chạy xe máy cùng chiều. Thành thấy chị N. đeo trên cổ một sợi dây chuyền nên bám theo giật sợi dây rồi bỏ chạy về hướng quận Ninh Kiều.

Chị N. đuổi theo và tri hô. Thành bị truy đuổi, ngã xe nên bỏ xe lại hiện trường, chạy bộ. 22g cùng ngày, Thành đến công an quận Bình Thủy đầu thú.

Trước đó, vào năm 2006 Thành bị phạt ba năm tù về tội cố ý gây thương tích. Năm 2009, Thành lại lãnh án tám năm tù về tội cướp tài sản, chấp hành xong hình phạt vào tháng 2-2015.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm