Thông tin mới vụ sập giàn giáo, 6 người thương vong

2 giờ sáng nay (17-11), một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại công trường thi công dự án bãi gửi xe trên đường Tố Hữu (phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Hậu quả khiến ba người tử nạn, một người bị thương nặng phải cấp cứu và hai trường hợp bị xây xát nhẹ…

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến ba người tử nạn xảy ra lúc 2 giờ sáng nay (17-1).

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM trưa cùng ngày, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt cho hay sau khi sự việc xảy ra, UBND quận Nam Từ Liêm đã tổ chức cuộc họp nhanh để xử lý sự việc. Cuộc họp có sự tham gia của chủ đầu tư công trình và nhà thầu - đơn vị quản lý, sử dụng lao động.

Theo ông Hoạt, tại thời điểm tai nạn xảy ra có 19 công nhân đang thi công tại khu vực thì giàn giáo bất ngờ đổ sập. Số công nhân đang đổ bê tông phần mái che, trong đó 12 người trên giàn giáo, bảy người ở dưới. Hậu quả khiến ba người bị tử nạn, đã đưa vào nhà tang lễ của BV 198, chuẩn bị đưa về gia đình ở quê để làm lễ an táng. Một trường hợp bị thương nặng đang cấp cứu tại BV 103. Ngoài ra còn hai trường hợp bị xây xát nhẹ.

“Chủ đầu tư của dự án bãi gửi xe xảy ra tai nạn trên là Công ty Việt Nhật, còn đơn vị thi công công trình này là Công ty Xây dựng số 1 của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội. Chúng tôi đã họp nhanh để xử lý sự việc. Trước hết là chăm lo cho người bị nạn, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị quản lý sử dụng lao động phải có trách nhiệm liên quan” - ông Hoạt nói.

Về hỗ trợ ban đầu, UBND quận Nam Từ Liêm đã tiến hành hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân bị tử nạn 5 triệu đồng, UBND phường Đại Mỗ cũng trích ngân quỹ hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi trường hợp bị tử nạn.

Về việc xử lý trách nhiệm liên quan, theo lãnh đạo quận Nam Từ Liêm, hiện trường đang được canh giữ để cơ quan công an tiến hành điều tra, xử lý trách nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm