Thương tâm: Đang ngủ, 2 cha con bị sét đánh tử vong

Chiều 4-10, ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sét đánh làm hai cha con tử vong.

Cột chống dây điện bị sét đánh gãy, tước đôi và dây điện cháy vỏ chỉ còn lõi.

Rạng sáng 4-10, xảy ra mưa lớn và sấm sét dữ dội trên địa bàn xã Thanh Xuân và khu vực lân cận. Anh Nguyễn Hữu Dinh (28 tuổi, trú xóm Xuân Dũng 2, xã Thanh Xuân) và con gái Nguyễn Hải Yến (bốn tuổi) đang ngủ thì bị sét đánh trúng, cùng tử vong trên giường. 

Người thân cho biết vợ anh Dinh mới sinh con gái thứ ba được hai tháng nay nên hai mẹ con ngủ riêng ở giường khác. Ba cha con anh Dinh ngủ một giường.

Khi nghe tiếng sấm lớn, con gái đầu là bé Nguyễn Thị Tâm (sáu tuổi) giật mình tỉnh dậy, chạy vào với mẹ và em út. Ngay sau đó sét đánh tiếp và trúng anh Dinh, bé Hải Yến.

Ngôi nhà vợ chồng anh Dinh - nơi xảy ra vụ sét đánh đau lòng.

Phát hiện vụ việc, vợ của anh Dinh kêu cứu xóm giềng. Mọi người sang thì thấy tại hiện trường, đường dây điện thắp sáng bị cháy, vỏ bọc bên ngoài bong, chỉ còn lõi nhôm.

Ông Phạm Xuân Thạch, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, cùng cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện, Quỹ Bảo vệ trẻ em huyện Thanh Chương cùng lãnh đạo UBND xã Thanh Xuân đã đến thăm viếng, động viên, trao tiền hỗ trợ gia đình anh Dinh.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ thăm, động viên, trao tiền hỗ trợ cho vợ và con của anh Dinh.

Chính quyền địa phương đang kêu gọi người dân quyên góp ủng hộ vợ và con anh Dinh sớm vượt qua khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm