Tiếp viên nhà hàng 'tới bến' với giá 5 triệu/lượt ở quận 1

 Rạng sáng 17-8, nhà hàng Queen Thái Văn Lung (phường Bến Nghé, quận 1) vẫn sáng đèn.

Các tiếp viên tại nhà hàng Queen bỏ chạy khi bị cảnh sát kiểm tra. Ảnh HT

Đúng lúc này, cảnh sát bất ngờ ập đến phong tỏa hai đầu đoạn đường, tiếp cận nhà hàng, xông vào các phòng VIP, phát hiện nhiều nhân viên ăn mặc thiếu vải bên cạnh các vị khách nam.

Khoảng 20 tiếp viên nữ vội tháo chạy tán loạn xuống tầng dưới để trốn vào các phòng trống. Khi làm việc họ không thừa nhận mình vừa ngồi với khách.

Nam quản lý Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh HT

Cùng thời điểm, một tổ công tác ập vào khách sạn trên đường Lê Lai (phường Phạm Ngũ Lão) bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm. Các cô gái đều khoảng 20 tuổi khai nhận là tiếp viên nhà hàng Queen.

Theo đó, khi có khách đến nhà hàng có nhu cầu mua dâm thì chỉ cần lót tay cho quản lý từ 1 đến 2 triệu đồng thì sẽ được người này điều các tiếp viên đến thỏa thuận mua bán dâm với giá 5 triệu đồng/lượt.

Cảnh sát phong tỏa đường để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý. Ảnh HT

Nguyễn Huy Hoàng, 39 tuổi (quê Tiền Giang, quản lý nhà hàng) bị bắt để điều tra về việc môi giới mại dâm. Cảnh sát đã đưa hàng chục khách và nhân viên tại nhà hàng này về trụ sở để kiểm tra ma túy.

Ập vào khách sạn gần đó cảnh sát phát hiện hai cặp đôi đang mua bán dâm. Ảnh HT

Đây là một trong những đợt kiểm tra để siết chặt quản lý các tụ điểm nhạy cảm trên địa bàn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm